Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra Chương trình hỗ trợ xây nhà ở tại huyện Quản Bạ

2022-06-14 13:42:55 0 Bình luận
Sáng ngày 10/6 vừa qua, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế tiến độ các hộ đang làm nhà. (Ảnh: Nguồn Đài PT&TH Hà Giang)

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 3 (từ tháng 12.2021 đến nay) huyện Quản Bạ đã triển khai 45 hộ gia đình.

Trong đó có 40 hộ khởi công theo sự phân bổ nguồn lực của tỉnh, 5 hộ gia đình khởi công từ nguồn kinh phí do huyện vận động từ cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong số 45 hộ triển khai có 13 hộ CCB nghèo 10 hộ nghèo xã biên giới 22 hộ nghèo xã nội địa. Đến thời điểm này, đã có 2 hộ hoàn thành, 2 hộ đạt 70% khối lượng, 1 hộ đạt 50% khối lượng, còn lại đạt từ 20 – 30% khối lượng thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở của CCB Mua Mí Tỏa, thôn Lùng Cúng, xã Thanh Vân. (Ảnh: Nguồn Báo Hà Giang)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến kiểm tra thực tế một số hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở theo Chương trình tại xã Đông Hà, Thanh Vân và thị trấn Tam Sơn. Hiện tại, các công trình đang được các hộ dân tranh thủ thời tiết, tích cực thi công các phần việc như: Móng, nền và tường nhà.

Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí theo chương trình, cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể, người dân trong thôn chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân trong quá trình xây dựng nhà ở… kiểm tra tiến độ triển khai tại các hộ dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của người dân. Đồng thời, chia sẻ, động viên các gia đình tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm hoàn thiện ngôi nhà sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, lãnh đạo động viên, thăm hỏi bà con sớm hoàn thiện nhà, ổn định cuộc sống. (Ảnh: Nguồn Báo Hà Giang)

Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo địa phương, ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở huyện Quản Bạ tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình. Đặc biệt lưu ý đến các mô hình, cách triển khai sáng tạo, phù hợp của các xã, thị trấn, để triển khai có hiệu quả chương trình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long động viên các hộ gia đình cố gắng hoàn thiện làm nhà theo đúng tiến độ. (Ảnh: Nguồn Đài PT&TH Hà Giang)

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt Chương trình làm nhà ở theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy.

Theo chỉ đạo, Phó chủ tịch nhấn mạnh việc quan tâm vấn đề xã hội hoá nguồn kinh phí, tiếp tục rà soát các hộ đủ điều kiện theo quy định, nhất là các hộ thuộc các xã biên giới để hỗ trợ làm nhà ở, nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt lưu ý đến các mô hình, cách triển khai sáng tạo, phù hợp của các xã thị trấn, để đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...